Anh sẵn sàng trả 20 tỷ Euro cho EU để duy trì quyền tiếp cận thị trường chung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 10:15 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

VTV.vn - London sẵn sàng trả cho EU số tiền 20 tỷ Euro trong giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit với điều kiện nước này vẫn giữ được quyền tiếp cận khối thị trường chung châu Âu.

Con số 20 tỷ Euro được đưa ra sẽ không bao gồm các nghĩa vụ ngân sách dài hạn và tổng số tiền mà nước Anh phải bỏ ra để rời EU có thể sẽ cao hơn nhiều.

Thông tin trên được đưa ra ngay trước thềm bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Anh Theresa May tại Florence, Italy. Dự kiến, trong bài phát biểu quan trọng này, Thủ tướng Theresa May sẽ đề cập đến việc Anh cam kết sẽ không để nước nào trong EU phải đóng góp thêm tài chính cho ngân sách EU từ nay đến 2020 do việc Anh rời khối.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh cũng sẽ đề xuất với EU về thời kỳ chuyển tiếp sau Brexit là 2 năm.

London giữ vững 'ngôi vị quán quân' trung tâm tài chính toàn cầu hậu Brexit London giữ vững "ngôi vị quán quân" trung tâm tài chính toàn cầu hậu Brexit EU chưa chấp nhận đề xuất Liên minh hải quan tạm thời hậu Brexit EU chưa chấp nhận đề xuất Liên minh hải quan tạm thời hậu Brexit Ngành tài chính Anh kích hoạt phương án dự phòng hậu Brexit Ngành tài chính Anh kích hoạt phương án dự phòng hậu Brexit

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước