Apple phá kỷ lục vốn hóa vượt 800 tỷ USD

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 10:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: RT)

VTV.vn - Kết thúc phiên giao dịch đêm 9/5 tại Mỹ, cổ phiếu Apple đã xác lập mức đỉnh mới, nâng giá trị vốn hoá của công ty này trên thị trường chứng khoán Mỹ lên 802,7 tỷ USD.

CNBC cho biết, trước khi chốt phiên với mức 154 USD, giá trị cổ phiếu Apple có thời điểm đạt tới 154,73 USD/ cổ phiếu trong phiên giao dịch, tăng 1,1% so với mốc kỷ lục của ngày 9/5.

Với tổng giá trị vốn hoá tăng vượt 800 tỷ USD, Apple tiếp tục củng cố vị trí là công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất tại thị trường chứng khoán Mỹ, bỏ xa những cái tên đứng sau như: Alphabet-Google, Microsoft, Berkshire Hathaway và Amazon.

Giới phân tích phố Wall dự báo cổ phiếu Apple sẽ còn tăng trong tháng 5. Nhiều ý kiến còn cho rằng, Apple sẽ có thể trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có giá trị vốn hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD trong năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước