Apple sẽ xây dựng nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Lan Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 07:22 GMT+7

VTV.vn - Kể từ cuối tháng 4/2017, loạt iPhone đầu tiên sẽ được lắp ráp tại Bangalore, thủ phủ công nghệ cao của Ấn Độ.

Sau một thời gian lưỡng lự, Apple đã quyết định nhanh chóng thâm nhập vào thị trường 1,3 tỷ dân do nhìn thấy những tiềm năng lớn của thị trường điện thoại thông minh tăng trưởng nhanh nhất thế giới này.

Apple không tự sản xuất iPhone mà sẽ hợp tác với Wistron của Đài Loan, công ty có công xưởng sản xuất tại Bangalore. Trong năm ngoái, 2,5 triệu chiếc iPhone đã có mặt tại thị trường Ấn Độ, đạt mức doanh thu và doanh số bán hàng tốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, trái "táo khuyết" vẫn chỉ đứng thứ 10 trong danh sách các nhà cung ứng điện thoại cho thị trường, hiện đang bị đối thủ Samsung Electronics chiếm lĩnh.

Theo dự báo, thị trường Ấn Độ sẽ tiêu thụ tới 750 triệu điện thoại thông minh vào năm 2020 và đây chính là lý do khiến các ông lớn công nghệ không muốn bỏ lỡ.

Việc Apple quyết định xây dựng nhà máy lắp ráp mới tại Ấn Độ còn được xem là một thắng lợi lớn đối với chính sách "Make in India" của Thủ tướng Narendra Modi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước