Argentina cáo buộc tập đoàn P&G tội trốn thuế

Minh Huệ (VTV24)-Thứ hai, ngày 03/11/2014 22:39 GMT+7

Chính phủ Argentina cũng buộc tội tập đoàn P&G có những hành vi trốn thuế tại nước này.

Mới đây, Argentina đã đưa ra quyết định cấm tất cả các hoạt động kinh doanh của tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc gia, P&G tại đất nước này và buộc tội tập đoàn khổng lồ của Mỹ với nhiều hành vi lừa đảo trốn thuế.

Tuyên bố trên trang mạng chính thức của Tổng thống Argentina cho biết, tập đoàn P&G đã làm lạm phát giá trị đồ nhập khẩu tại đây lên tới 138 triệu USD.

Ngoài ra, Chính phủ Argentina cũng buộc tội tập đoàn này có những hành vi trốn thuế, liên quan đến những lô hàng dao cạo và các sản phẩm về vệ sinh khác. Chi tiết của các cáo buộc gian lận thuế đã được Cục quản lý thu nhập cá nhân Argentina chuyển tới các cơ quan chức năng ở Mỹ.

Tập đoàn P&G hiện đang trong quá trình làm rõ để giải quyết những lời cáo buộc này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước