ASEAN - Trung Quốc nâng cấp hiệp định thương mại tự do

Hữu Hưng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/11/2015 14:40 GMT+7

VTV.vn - ASEAN - Trung Quốc đã chính thức nâng cấp thỏa thuận thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, nhằm thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Thỏa thuận được ký kết chiều 22/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 27 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Thỏa thuận tự do thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc ký kết lần đầu tiên vào năm 2004. Nhờ có thỏa thuận này, tổng trao đổi thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đã được tăng lên gấp 50 lần từ 8 tỷ USD vào năm 1991 tăng lên thành 370 tỷ USD như hiện nay.

Thỏa thuận mới được ký kết càng tạo điều kiện thuận lợi cho cả ASEAN và Trung Quốc cùng mở rộng trao đổi song phương, nâng tổng kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2020 sẽ lên tới 1.000 tỷ USD thay vì 370 tỷ như hiện nay và tổng đầu tư trực tiếp giữa Trung Quốc với ASEAN đạt 150 tỷ USD.

Theo kế hoạch ban đầu, ASEAN và Trung Quốc chính thức thông qua việc nâng cấp Hiệp định tự do mậu dịch vào ngày 21/11 trong Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc. Song lễ kí này đã được rời sang ngày sau đó do một số chi tiết kỹ thuật chưa được hai bên giải quyết.

Thủ tướng Malaysia họp báo kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 Thủ tướng Malaysia họp báo kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27

VTV.vn - Tối 22/11, kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Malaysia đã tiến hành họp báo quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước