Australia phủ quyết việc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu công ty năng lượng quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 22:50 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Australia sẽ ngăn chặn việc nhà đầu tư nước ngoài nắm quyền sở hữu của Ausgrid – công ty năng lượng quốc gia của nước này.

Hiện một liên minh do Công ty lưới điện Quốc gia Trung Quốc đứng đầu đang đề nghị mua đa số cổ phần của Ausgrid với giá khoảng 7,7 tỷ USD. Theo Bộ trưởng tài chính Australia Scott Morisson, việc bán Ausgrid cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ đi ngược lại lợi ích quốc gia của Australia.

Sau tuyên bố này, Bộ Thương mại Trung Quốc đã cho rằng, quyết định này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ thương mại giữa hai nước. Trước đó, Chính phủ Anh cũng đã tạm đình chỉ dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point do Trung Quốc tham gia góp vốn đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước