Ba ngân hàng Thụy Sỹ nộp hơn 130 triệu USD để tránh bị truy tố

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/12/2015 18:43 GMT+7

VTV.vn - 3 ngân hàng Thụy Sỹ sẽ phải nộp tổng cộng hơn 130 triệu USD cho các cơ quan chức năng Mỹ để tránh bị truy tố về tội giúp khách hàng trốn thuế.

Cụ thể, 3 ngân hàng này, bao gồm cả chi nhánh của ngân hàng Pháp là Crédit Agricole đặt tại Zurich đã bao che cho các khách hàng Mỹ trốn thuế trong nhiều năm qua. Hàng nghìn người giàu ở Mỹ đã giấu tiền trong tài khoản của các ngân hàng này bằng cách sử dụng tên giả.

Số tiền phạt hơn 130 triệu USD sẽ được các ngân hàng nộp cho Sở Thuế vụ Mỹ và Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính bang New York. Trước đó, một ngân hàng lớn khác của Thụy Sỹ là Credit Suisse đã phải nộp phạt 2,6 tỷ USD cũng vì tội danh này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước