Bắc Giang tổ chức Ngày hội trái cây

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/11/2017 20:47 GMT+7

VTV.vn - Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã được khai mạc vào tối 25/11.

Đây là năm thứ hai sự kiện này được tổ chức nhằm tôn vinh thành quả lao động của người làm vườn, quảng bá trái cây đặc sản, đặc trưng của địa phương và kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Những hoạt động tại ngày hội đã cho thấy, những nhà vườn Lục Ngạn đã từng bước thay đổi nhận thức, tư duy trong tổ chức sản xuất theo hướng an toàn, xây dựng hình ảnh, chú trọng quảng bá thương hiệu.

Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ hai đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách trong và ngoài tỉnh. Hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả và nhiều nhà vườn của địa phương có sản phẩm trưng bày. Toàn bộ sản phẩm cây có múi trưng bày, giới thiệu và bán tại Ngày hội đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc, trong đó có những sản phẩm sản xuất theo hướng hữu cơ.

Huyện Lục Ngạn là vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với diện tích gần 27 nghìn ha. Những năm gần đây, nhà vườn ở Lục Ngạn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, từ nhỏ lẻ đã sản xuất tập trung và quan trọng chú trọng đến việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thay đổi thói quen từ sử dụng phân bón vô cơ sang phân bón hữu cơ.

Nông nghiệp sạch, sản xuất an toàn đang trở thành một đòi hỏi cấp thiết và là xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Vẫn còn rất khó khăn nhưng những người nông dân ở Lục Ngạn, Bắc Giang đang dần tiếp cận với xu thế ấy để có được những sản phẩm an toàn, chất lượng và thân thiện môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước