Bãi bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 17:04 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương vừa chính thức bãi bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cùng các quy định liên quan đến tiêu chí, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Trước đây, những doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo không có quota xuất khẩu buộc phải bán ủy thác cho những đơn vị có quota. Như vậy, hiện nay tất cả các doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo, góp phần vào việc tiêu thụ lúa gạo hàng hóa cho người nông dân.

Không chỉ xóa bỏ quy định khống chế chỉ có 150 doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu lâu nay mà quyết định lần này của Bộ Công Thương còn bãi bỏ nhiều điều khoản được cho là gây khó cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu của nước ta.

Một trong những yếu tố quan trọng là Bộ Công Thương xóa bỏ quy định phải xuất khẩu tối thiểu 10.000 tấn gạo/năm mới được cấp giấy phép. 

Theo một doanh nghiệp xuất khẩu gạo, quy định nói trên đã làm hạn chế số lượng doanh nghiệp xuất khẩu vì không đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là với các đơn vị chế biến gạo đặc sản.

Theo một số doanh nghiệp, việc bãi bỏ số lượng gạo xuất khẩu nói trên không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, mà nó còn hướng đến mục tiêu chất lượng nhằm nâng cao giá trị và thương hiệu hạt gạo Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước