Ban hành quy trình quản lý bọ xít muỗi và thán thư hại điều

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 10:15 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng bọ xít muỗi và thán thư đang gây hại điều, Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành quy trình quản lý bọ xít muỗi và thán thư gửi các địa phương trồng điều.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, bà con không nên bón quá nhiều đạm, tăng kali vào thời kỳ điều ra đọt non, chồi hoa và quả non, nên thăm vườn thường xuyên vào sáng sớm và chiều tối để biết mật độ bọ xít muỗi.

Lưu ý, bà con nên bảo vệ những thiên địch của bọ xít muỗi như kiến đen, kiến vàng, bọ ngựa, nhện lớn. Đặc biệt, kiến vàng là thiên địch hữu hiệu nhất.

Những loại thuốc hóa học được khuyến cáo sử dụng cũng đã được ban hành cụ thể. Bà con có thể nhờ cán bộ bảo vệ thực vật địa phương tư vấn thêm để có thêm thông tin chi tiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước