Bất bình đẳng trong phân bổ nguồn lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/05/2017 08:15 GMT+7

VTV.vn - Phân bổ nguồn lực phải được sự quyết định theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, việc phân bổ nguồn lực hiện vẫn theo cơ chế hành chính xin cho như tài nguyên, đất đai, vốn.

Thực tế, thời gian qua, các cơ quan chức năng cũng đã nỗ lực xóa bỏ nhiều rào cản cho khối kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, hầu hết mới chỉ là cắt giảm một số thủ tục hành chính, mở thêm một số thị trường độc quyền.

Tình trạng bất bình đẳng trong phân bổ nguồn lực vẫn là rào cản lớn nhất được các doanh nghiệp tư nhân chia sẻ.

Mở rộng quy hoạch vùng thủ đô: Đảm bảo phân bổ nguồn lực hiệu quả Mở rộng quy hoạch vùng thủ đô: Đảm bảo phân bổ nguồn lực hiệu quả Đến năm 2020, thủ tục hành chính Hà Nội hết cảnh 'hành là chính'? Đến năm 2020, thủ tục hành chính Hà Nội hết cảnh "hành là chính"? DN khởi nghiệp kiến nghị tháo gỡ thủ tục hành chính DN khởi nghiệp kiến nghị tháo gỡ thủ tục hành chính

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước