Bất cập dự thảo về phát triển và quản lý ngành phân phối

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 21:41 GMT+7

VTV.vn - Những quy định trong Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối của Bộ Công Thương đang vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ.

Sẽ phải mở của tất cả các ngày trong tuần; không được khuyến mại riêng lẻ mà phải khuyến mại từ 70% các sản phẩm bày bán trở lên - Những quy định trong Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối của Bộ Công Thương đang vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Đặc biệt, nhiều chuyên gia kinh tế đặt ra lo ngại không rõ mục tiêu quản lý nhà nước ở đây là gì và những quy định mới trong dự thảo rất dễ trở thành nguy cơ biến tướng của một kiểu giấy phép con.

Theo dự thảo nghị định quản lý phân phối Bộ Công Thương đang soạn thảo, mỗi lần các siêu thị khuyến mại, giảm giá, họ sẽ phải giảm giá đến 70% các sản phẩm đang được bày bán. Tức là các doanh nghiệp bán lẻ hoặc các siêu thị sẽ phải đàm phán với hàng nghìn các doanh nghiệp sản xuất cho mỗi đợt khuyến mại.

Theo các chuyên gia việc quy định số đợt, tỷ lệ sản phẩm khuyến mại của các doanh nghiệp bán lẻ là không cần thiết. Vì như thế, cơ quan quản lý đã can thiệp vào quyền tự chủ kinh doanh, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối mà Bộ Công Thương đang xây dựng, càng khiến cho môi trường kinh doanh bán lẻ gặp nhiều trở ngại và nẩy sinh cơ chế xin cho nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước