Bầu cử sớm có thể tác động ra sao đến nền kinh tế Anh?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/04/2017 16:32 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May

VTV.vn - Không lâu sau khi Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử, đồng Bảng Anh đã vọt tăng 1,3% so với đồng USD.

Mới đây, Chính phủ Anh đã vừa cho biết sẽ cân nhắc, cấp visa lao động kéo dài 2 năm cho công dân các nước EU độ tuổi từ 18-30. Đây được xem là biện pháp nhằm khắc phục nguy cơ thiếu hụt nhân lực, nhất là lao động phổ thông hậu Brexit.

Trong khi đó, một diễn biến khác cũng được xem là có thể gây nhiều ảnh hưởng đến Brexit là việc Thủ tướng bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử sớm.

Không lâu sau khi Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử, đồng Bảng Anh đã vọt tăng 1,3% so với đồng USD.

Ngân hàng Deutsche Bank của Đức nhận định, tuyên bố của bà May đã tạo ra tác động tích cực với thị trường tiền tệ, và có thể khiến đồng nội tệ của Anh tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.

Theo chiều ngược lại, thị trường chứng khoán châu Âu đã có 1 phiên giao dịch xấu. Hơn 45 tỷ bảng Anh đã bị thổi bay khi chỉ số FTSE 100 lao dốc 2,46% - mức sụt giảm theo ngày lớn nhất kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý. Thiệt hại nặng nhất chính là giới doanh nghiệp xuất khẩu, những người bất lợi vì đồng Bảng tăng mạnh.

Nhưng theo nhận định của CNN, cuộc bầu cử sớm này có thể giúp loại bỏ những rào cản cuối cùng để Anh làm rõ con đường kinh tế sắp tới và kiên quyết trong cuộc chia tay với EU.

Tiến trình Brexit vẫn còn 2 năm đầy cam go. Với các doanh nghiệp, họ mong rằng, cuộc bầu cử sẽ mang lại sự minh bạch, để có được những chuẩn bị chắc chắn hơn trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước