Bê bối Nissan trong việc kiểm tra xe tiếp tục lan rộng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 15:44 GMT+7

VTV.vn - Trang Bloomberg vừa đăng tải thông tin, nhà sản xuất xe hơi Nissan đã thực hiện sai quy trình kiểm tra an toàn trước khi xuất xưởng với các mẫu ô tô của hãng này.

Cuộc khủng hoảng niềm tin đối với các sản phẩm gắn mác Made in Japan có vẻ chưa dịu lại sau bê bối làm giả số liệu chất lượng thép của tập đoàn Kobe Steel. Mới đây, trang Bloomberg vừa đăng tải thông tin gây sốc rò rỉ từ một báo cáo cho biết, nhà sản xuất xe hơi lớn thứ 2 Nhật Bản là Nissan đã thực hiện sai quy trình kiểm tra an toàn cuối cùng trước khi xuất xưởng đối với các mẫu ô tô của hãng này trong suốt 40 năm qua.

Nguồn tin cũng tiết lộ, Nissan đã sử dụng các kỹ thuật viên không đủ trình độ để tiến hành kiểm tra độ an toàn của xe trước khi xuất xưởng tại toàn bộ 6 nhà máy của hãng tại Nhật Bản. Trước đó, Nissan mới chỉ thừa nhận, những sai sót trong quy trình kiểm tra trên rất có thể chỉ diễn ra tại 4 nhà máy thôi.

Hiện Nissan đã tuyên bố dừng tất cả dây chuyển sản xuất xe nội địa trong 2 tuần cũng như thu hồi gần 1,6 triệu ô tô để kiểm tra các bộ phận kính lái, phanh, gia tốc. Ước tính chi phí thiệt hại là khoảng 25 tỷ Yen, tương đương 220 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Nissan

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước