Bình Dương tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng bền vững

Công Trung - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ năm, ngày 26/04/2018 23:18 GMT+7

(Ảnh: Báo Bình Dương Online)

VTV.vn - Năm 2018, tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, năm 2018, tỉnh Bình Dương dự kiến triển khai trên 10 hoạt động trong tổng số 50 hoạt động cụ thể để thực hiện đề án thành phố thông minh. Liên quan đến đề án này, lãnh đạo Becamex Bình Dương mới đây cho biết đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần thực hiện đề án này như: khu công nghiệp khoa học công nghệ cao, cơ sở hạ tầng được thiết kế, vận hành thông minh tạo thuận tiện cho người dân… Bên cạnh đó là những tuyến giao thông kết nối các khu đô thị, khu công nghiệp với nhau.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Bình Dương với sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và đóng góp vào sự phát triển của vùng TP.HCM.  


Việt Nam đứng thứ 3 châu Á về tỷ lệ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Việt Nam đứng thứ 3 châu Á về tỷ lệ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ước tính mỗi năm, Việt Nam dành lượng vốn tương đương gần 5,7% GDP để phát triển cơ sở hạ tầng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước