Anh Nguyễn Thanh Tân, ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, sau 2 năm vừa làm việc vừa nghiên cứu nuôi thử nghiệm lươn thương phẩm, đến năm 2012, anh quyết định nghỉ việc về tập trung nuôi lươn.
Anh Nguyễn Thanh Tân nghỉ việc ở một công ty nước ngoài về tập trung nuôi lươn
Ban đầu do mua con giống trôi nổi nên tỷ lệ đạt thấp, trong khi đó nguồn giống chất lượng giá quá cao và nguồn cung hạn hẹp. Vì vậy, anh vừa tìm tòi học hỏi trên mạng, vừa đến trực tiếp các cơ sở nuôi lươn uy tín.
Đến cuối năm 2017, anh cho ra thị trường hơn 1 triệu con giống, với giá từ 2.000 - 4.000/con, thu nhập từ 2 - 4 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí anh Tân còn lời hơn 1 tỷ. Anh còn lập website để quảng bá lươn giống của mình ra khắp cả nước và tham vọng vươn ra nước ngoài.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!