Bộ Công Thương có thêm chức năng quản lý sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Khánh Huyền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/10/2015 10:28 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo quyết định 35 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện giao dịch chung, Bộ Công Thương được giao thêm chức năng quản lý các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cùng Bộ Tài chính.

Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/10. Theo quyết định này, tất cả những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới đăng ký sẽ đồng thời phải trình Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương cphê duyệt. Sau khi có được sự thống nhất từ hai Bộ này, doanh nghiệp bảo hiểm mới được triển khai cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.

Ngoài ra, sau ngày 15/10, tất cả những sản phẩm bảo hiểm cũ đã được Bộ Tài chính phê duyệt và hiện đang bán trên thị trường vẫn phải đăng ký lại với Bộ Công Thương.

Thị trường Bảo hiểm nhân thọ: Doanh nghiệp nội yếu thế Thị trường Bảo hiểm nhân thọ: Doanh nghiệp nội yếu thế

VTV.vn - Việt Nam được xem là thị trường béo bở với bất kỳ hãng bảo hiểm nhân thọ nào khi còn 90% dân số chưa mua sản phẩm này, nhưng chỉ duy nhất 1 DN nội tham gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước