Bộ Công Thương lên tiếng vụ kho nhôm "khủng" của tỷ phú Trung Quốc ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 15:07 GMT+7

Kho nhôm khổng lồ ở Vũng Tàu. (Ảnh: The Wall Street Journal)

VTV.vn - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục thông tin cho báo chí và công luận sau khi có kết quả.

Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, Bộ Công Thương phối hợp cùng các Bộ ngành tiến hành kiểm tra một khối lượng lớn nhôm nhập khẩu từ Mexico về Việt Nam, mục tiêu nhằm kiểm tra tình hình thực thi pháp luật về xuất xứ hàng hoá. Cuối năm 2016 báo Wall Street Journal đã có bài điều tra về 500.000 tấn nhôm đùn được chuyển từ Mexico đến Việt Nam.

Theo điều tra, đứng sau dự án trên là China Zhongwang - tập đoàn lớn chuyên về nhôm của Trung Quốc. Các công ty nhôm Trung Quốc, trong đó có tập đoàn này đã vướng phải nhiều nghi vấn về việc xuất nhôm sang các nước thứ ba như Mexico hay Việt Nam rồi dùng các công ty ở nước sở tại tái xuất hàng sang Mỹ hay các thị trường bị áp thuế. So với mức thuế 374% cho nhôm Trung Quốc, nhôm Việt Nam xuất vào Mỹ chỉ phải chịu thuế 5%.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục thông tin cho báo chí và công luận sau khi có kết quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước