Bộ Công Thương: Ước nhập siêu 500 triệu USD cả năm

Nguyễn Trung-Thứ hai, ngày 30/09/2013 22:42 GMT+7

 Theo ước tính của Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu 9 tháng đầu năm đều cao hơn chỉ tiêu cả năm.

Chiều 30/9 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã họp báo về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2013.

Theo Bộ Công Thương, 9 tháng qua, kinh tế cả nước nói chung và ngành công thương vẫn gặp nhiều khó khăn, sức mua của người dân vẫn chưa hồi phục, giá một số mặt hàng nông sản xuất khẩu giảm. Những ngành có chỉ số tồn kho giảm nhiều là xi măng, linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, xe có động cơ....

Đặc biệt, xuất khẩu 9 tháng qua ước đạt gần 100 tỷ USD, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Điện thoại các loại, linh kiện và máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện... là những mặt hàng tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước và vươn lên đứng đầu kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập siêu 9 tháng khoảng 124 triệu USD, bằng 0,13% kim ngạch xuất khẩu và chủ yếu nhập siêu khu vực châu Á khi chiếm tới trên 80% kim ngạch nhập khẩu. Kim ngạch nhập khẩu năm 2013 ước đạt 131,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với năm 2012. Như vậy, ước nhập siêu cả năm khoảng 500 triệu USD, tương ứng tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu khoảng 0,38%. Riêng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm hơn 27% trong tổng số kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Bộ Công thương dự kiến năm nay kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có khả năng đạt 131 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với 2012, cao hơn 4% so với chỉ tiêu Quốc hội đặt ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước