Bò sữa giúp bà con Khmer ở Sóc Trăng thoát nghèo

Hải Duyên-Thứ sáu, ngày 09/05/2014 19:32 GMT+7

Để nâng cao đời sống của bà con đồng bào Khmer, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, trong đó, cho vay vốn với lãi suất thấp để bà con phát triển mô hình nuôi bò sữa được xem là cách thoát nghèo hiệu quả.

Ít đất sản xuất, lại đông con nên cuộc sống trước đây của gia đình anh Thạch Tha, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng gặp nhiều khó khăn và nằm trong diện hộ nghèo của xã.

Tuy nhiên, kể từ khi được địa phương hỗ trợ vốn mua một con bò sữa về nuôi, chưa đầy một năm sau, gia đình anh đã mua thêm được một con nữa. Hiện đôi bò của anh đang trong thời kỳ cho sữa.

Mỗi ngày anh vắt sữa hai lần, trung bình đạt 15 kg/con. Mức giá hiện nay là 12.500 đồng/kg sữa đã mang về nguồn thu nhập cho gia đình trên 9 triệu đồng mỗi tháng. Đó là chưa kể tới thu nhập từ bê con sau mỗi năm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước