Bổ sung quy định trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 15:07 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thời hạn thỏa thuận xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn là 15 ngày làm việc sau khi tra soát và thời gian bồi hoàn sau khi có kết quả không phải do chủ thẻ là 5 ngày làm việc.

Thông tư số 30 của NHNN vừa ban hành có quy định về thời hạn thỏa thuận xử lý hoặc bồi hoàn tổn thất giữa tổ chức tài chính và chủ thẻ có khiếu nại.

Sau khi hết thời hạn tra soát, trong 15 ngày làm việc tiếp theo, tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan thẩm quyền.

Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, tổ chức phát hành thẻ thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ theo thỏa thuận đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của chủ thẻ hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng thỏa thuận tại hợp đồng.

Liệu có lỗ hổng bảo mật sau các vụ mất tiền ngân hàng? Liệu có lỗ hổng bảo mật sau các vụ mất tiền ngân hàng?

VTV.vn - Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết và khuyến cáo các vụ mất tiền ngân hàng gần đây xuất phát từ nguyên nhân kẻ ăn cắp lợi dụng sơ hở của khách hàng để ăn trộm tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước