Bộ Tài chính: Tăng giá xăng là hợp lý theo thị trường

Quang Huy-Thứ tư, ngày 09/07/2014 09:59 GMT+7

Ảnh: An ninh thủ đô

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính, trả lời thắc mắc của phóng viên về việc tăng giá xăng thêm 410 đồng/lít, đại diên Bộ Tài chính khẳng định, việc tăng giá xăng là theo đúng quy định và hợp lý.

Bộ Tài chính cho biết, trong một tháng trở lại đây, diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng liên tục và tăng ở mức cao, nên sau khi cân nhắc Liên bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu 2 lần.

Trong lần tăng tối 7/7, nếu như không sử dụng Quỹ bình ổn giá thì mức tăng giá xăng dầu sẽ phải là 918 đồng/lít, nhưng do trích Quỹ bình ổn 500 đồng/lít nên giá bán lẻ thực tế chỉ tăng 418 đồng/lít.

Về công tác quản lý mặt hàng sữa dành cho trẻ em, hiện Bộ Tài chính đã công khai giá bán buôn với 141 dòng sản phẩm, trong đó có những dòng sản phẩm cũ và cả những dòng sản phẩm mới. Bộ tài chính cho biết, việc thay đổi mẫu mã bao bì là quyền của doanh nghiệp, tuy nhiên, các động thái này vẫn được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế theo dõi và kiểm soát.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước