Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Nợ công vẫn trong tầm kiểm soát”

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 17/11/2015 15:01 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, nợ công đang tăng 20%/năm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và thu ngân sách dù khó khăn nhưng vẫn đạt chỉ tiêu.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trước các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội trong phiên sáng 17/11.

Nợ công năm 2015 dự kiến đạt 61,3% GDP, tỷ lệ này gần mức trần nợ công 65% GDP mà Quốc hội đề ra. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng đó là kết quả của nhu cầu đầu tư lớn của nền kinh tế.

Liên quan đến vấn đề thu chi ngân sách, trước băn khoăn của các đại biểu Quốc hội về việc có đạt kế hoạch thu ngân sách 34.000 tỷ năm 2015 hay không, Bộ trưởng khẳng định sẽ thu đủ chỉ tiêu.

Cuối cùng, về việc cắt giảm các thủ tục hành chính như thuế và hải quan, Bộ trưởng khẳng định đến đến hết năm 2015 sẽ đạt tương đương ASEAN 6 và đến 2016 sẽ đạt mức của ASEAN 4.

Đề án xây dựng trung tâm hành chính 10.000 tỷ đồng và nỗi lo nợ công Đề án xây dựng trung tâm hành chính 10.000 tỷ đồng và nỗi lo nợ công

VTV.vn - Đề án xây dựng hạ tầng khu trung tâm hành chính với số vốn lên đến 10.000 tỷ đồng của UBND TP.Hải Phòng đang gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước