Bộ trưởng Kinh tế Nhật từ chức do liên quan đến nhận hối lộ

Minh Hậu - Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 28/01/2016 22:17 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari tuyên bố từ chức. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Cách đây vài giờ, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, ông Akira Amari, đã thông báo từ chức sau các cáo buộc nhận hối lộ.

Ông Amari đưa ra tuyên bố trên sau khi một cuộc điều tra kết luận rằng, thư ký của ông đã sử dụng một cách không thích hợp số tiền mặt nhận từ 1 công ty xây dựng.

Ông Amari, 66 tuổi, là đồng minh thân cận của Thủ tướng Abe, là người điều hành chính sách kinh tế đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kinh niên. Ông cũng là người đứng đầu phái đoàn của Nhật Bản tham gia các cuộc thương lượng thỏa thuận tự do thương mại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 12 quốc gia hồi năm 2015.

Bộ Công an kết luận Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không nhận hối lộ Bộ Công an kết luận Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không nhận hối lộ

VTV.vn - Theo văn bản từ cơ quan điều tra, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn không có hành vi nhận hối lộ như tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước