Bộ trưởng Tài chính Anh kém lạc quan về kinh tế hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 14:08 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond. Ảnh: Telegraph

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond vừa lên tiếng bảo vệ các dự báo kinh tế trong Báo cáo mùa Thu mà chính phủ nước này mới công bố.

Báo cáo đã bị nhiều nghị sĩ, kể cả chính thành viên đảng Bảo thủ cầm quyền chỉ trích là thiếu tích cực, tuy nhiên ông Hammond cho rằng, đây là điều cần thiết để chuẩn bị cho những khó khăn sắp tới khi Anh bước vào tiến trình rời EU.

Theo báo cáo, Anh sẽ phải từ bỏ mục tiêu xóa thâm hụt ngân sách vào năm 2020 như kế hoạch trước đó, đồng thời tác động từ kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ buộc Chính phủ phải vay nợ thêm gần 60 tỷ Bảng Anh.

Ông Hammond cũng cam kết sẽ chi thêm 23 tỷ Bảng cho việc phát triển cơ sơ hạ tầng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước