Bộ trưởng Tài chính các nước EU lo ngại về tái cơ cấu kinh tế

TCKD (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/10/2014 17:06 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính từ 18 quốc gia sử dụng đồng tiền chung Euro mới đây đã tham dự hội nghị tài chính quốc tế tại Luxembourg.

Mục đích cuộc họp trên là tìm ra triển vọng tăng trưởng của châu Âu và tranh luận để đưa ra các giải pháp nhằm vực dậy các ngân hàng, có khả năng gặp vấn đề trong thời gian tới.

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Pháp đã thẳng thắn lên án Đức trước những căng thẳng xung quanh vấn đề cải cách sâu rộng về tài chính. Đồng thời cho rằng, Đức đang cố chỉ bảo vệ hệ thống của riêng mình, thay vì cùng hợp tác và hỗ trợ các ngân hàng khu vực.

Sự mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng Euro đang phức tạp hóa những nỗ lực của EU, trong việc cứu vãn các ngân hàng thoát khỏi khủng hoảng.

Quỹ Tiền tệ quốc tế ám chỉ khoản lỗ tín dụng tại các ngân hàng ở Tây Ban Nha và Italy có thể lên tới 230 tỷ Euro trong hai năm tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước