BoE thận trọng khi các DN "phong tỏa" vốn đầu tư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/11/2016 15:57 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Anh. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngân hàng BoE cảnh báo, các DN Anh sẽ không tăng vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất và kinh doanh, đến khi có những tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng kinh tế hậu Brexit.

Bất chấp các ý kiến cho rằng đồng ​Bảng yếu sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thương mại và lợi thế của hàng hóa xuất khẩu từ Anh, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã đưa ra cảnh báo, các doanh nghiệp Anh sẽ không tăng vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất và kinh doanh, cho đến khi có những tín hiệu rõ ràng hơn.

Nguy cơ bất ổn với những diễn biến khó lường sau khi Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), buộc giới doanh nghiệp phải phong tỏa vốn đầu tư và lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Do đó, việc xuất khẩu của Anh sẽ tăng đột biến nhờ đồng bảng yếu so với một số ngoại tệ mạnh khác trên thị trường tiền tệ toàn cầu là không chắc chắn.

BoE cũng dự báo, xuất khẩu của Anh chỉ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 2% năm 2017 và 1% năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước