BP đối mặt với thiệt hại tới 49 tỉ USD

TCKD-Thứ bảy, ngày 06/09/2014 07:00 GMT+7

Ảnh: VTV

Sau sự cố tràn dầu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ tại vịnh Mexico năm 2010, Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ nước Anh BP đang phải đối mặt với tổng chi phí thiệt hại lên tới 49 tỉ USD.

Thẩm phán liên bang tại thành phố New Orleans, Mỹ đã đưa ra kết luận sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico năm 2010 là do lỗi bất cẩn của Tập đoàn BP. Theo Đạo luật về nước sạch, nếu để xảy ra tràn dầu do sự bất cẩn của doanh nghiệp thì mức phạt sẽ là 4,3 nghìn USD mỗi thùng. Ước tính khoản phạt đối với BP có thể lên đến hơn 18 tỷ USD, tuy nhiên tổng chi phí BP phải trả lên đến 49 tỉ USD cần để xử lý các vấn đề môi trường và đền bù cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng.

Phán quyết này cũng là lời cảnh báo rằng, các doanh nghiệp theo đuổi lợi nhuận bất chấp những tổn thất gây ra với môi trường sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước