Brazil nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích tăng trưởng

TCKD-Thứ ba, ngày 29/07/2014 07:30 GMT+7

Nhằm khôi phục nền kinh tế vốn tăng trưởng chậm chạp nhiều năm qua, Ngân hàng Trung ương Brazil mới đây đã công bố các biện pháp nới lỏng tiền tệ, với mục tiêu bơm khoảng 13 tỷ USD vào thị trường.

Với những quy định mới, các ngân hàng thương mại tại Brazil được phép sử dụng thêm 50% lượng dự trữ bắt buộc cho các hoạt động tín dụng, để cho vay mới và đa dạng hóa các danh mục vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Brazil cũng nới lỏng các quy định cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công của các chính sách tiền tệ mới. Đặc biệt, không ít chuyên gia cho rằng các biện pháp nới lỏng tiền tệ này sẽ đẩy cuộc chiến giữ tỷ lệ lạm phát dưới 6,5% của nền kinh tế này vào vô vọng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước