Brazil rơi vào suy thoái kinh tế

-Thứ bảy, ngày 30/08/2014 13:31 GMT+7

Nền kinh tế của Brazil đã bắt đầu rơi vào suy thoái. Theo số liệu của cơ quan thống kê nước này công bố ngày 29/8, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm 0,6% trong quý II/2014 do tiêu dùng tại thị trường nội địa giảm.

 

 

 

Bộ trưởng Tài chính Guido Mantega phát biểu tại Sao Paulo hôm 29/8 vừa qua vẫn lạc quan cho rằng nền kinh tế của Brazil chưa thực sự bước vào giai đoạn suy thoái vì tỷ lệ thất nghiệp không tăng. (Ảnh: Reuters)

 

Đây là lần đầu tiên GDP của Brazil giảm trong hai quý liên tiếp kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo Bộ trưởng kinh tế Brazil, tình trạng hạn hán khiến giá điện tăng và sản xuất công nghiệp bị sụt giảm mạnh trong tháng 6 do Chính phủ ban hành nhiều ngày nghỉ trong dịp đăng cai World Cup 2014 cũng là những nguyên nhân kinh tế Brazil suy giảm.

Tuy nhiên, Tổng thống Brazil Rousseff cho rằng kết quả yếu kém trên chỉ mang tính nhất thời và dự báo nền kinh tế sẽ hồi phục trong nửa cuối năm 2014.

Các số liệu kinh tế không mấy khả quan này được xem là một cú giáng lớn vào hi vọng tái đắc cử Tổng thống của bà Rousseff trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới.

 

Ngọc Anh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước