Brazil: Thâm hụt thương mại đạt kỷ lục

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 21:45 GMT+7

Cảng Santos của Brazil- cảng trung chuyển container lớn nhất Nam Mỹ. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Thâm hụt thương mại năm 2014 của Brazil lên tới hơn 32.000 tỷ Real (tương đương khoảng hơn 12.000 tỷ USD) - mức cao nhất từ trước tới nay.

Báo cáo công bố ngày 30/1 của Ngân hàng Trung ương Brazil nêu rõ, mức thâm hụt trên tương đương 0,63% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Chỉ tính riêng tháng 12/2014, thâm hụt thương mại đã lên khoảng gần 5.000 tỷ USD - mức cao nhất trong vòng 24 năm qua.

Tân Bộ trưởng Tài chính Brazil - ông Joaquim Levy - đã lên tiếng kêu gọi thắt chặt chi tiêu và cân bằng ngân sách nhằm đạt mục tiêu thặng dư 1,2% năm 2015.

Hồi đầu năm 2014, chính quyền của Tổng thống Dilma Rousseff đã đặt ra mục tiêu thặng dư thương mại của năm tương đương 1,9% GDP. Tuy nhiên, đến tháng 9/2014, Chính phủ Brazil đã phải đề nghị Quốc hội thông qua đề xuất cắt giảm mục tiêu trên do gia tăng các khoản chi tiêu công trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước