Brexit khiến nhiều ngân hàng phải chuẩn bị... kịch bản tồi tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/08/2016 15:25 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện Anh rời khỏi liên minh châu Âu buộc các ngân hàng trên thế giới chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất trong nửa cuối năm nay.

Thu nhập doanh nghiệp yếu, khủng hoảng trong ngành ngân hàng và sự kiện Anh rời khỏi liên minh châu Âu (EU) – Brexit, đang buộc hàng loạt các ngân hàng lớn trên thế giới chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất trong nửa cuối năm nay.

Theo đó, sự kiện Brexit đã khiến nhiều nước châu Âu khác bắt đầu thảo luận để tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý tương tự. Điều này dẫn tới nguy cơ đồng Euro tan rã, hoặc đồng Bảng Anh mất giá sâu hơn và thị trường tiềm ẩn nhiều biến động.

Sự thiếu chắc chắn cũng khiến cổ phiếu nhiều ngân hàng lớn như Deutsche Bank, Credit Suisse và Royal Bank of Scotland đều đã chứng kiến mức giảm mạnh trong năm 2016.

Các chuyên gia của CNBC cũng khuyến cáo, các ngân hàng và doanh nghiệp nên đưa vào thực hiện các biện pháp để "giảm thiểu rủi ro và đơn giản hóa hoạt động kinh doanh."

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước