Các công ty quản lý tài sản đổ xô đến châu Á

Quỳnh Anh-Thứ hai, ngày 13/05/2013 22:56 GMT+7

Singapore - Trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Ảnh: Internet

 Các công ty quản lý tài sản đang đẩy mạnh tìm kiếm nhân sự tại châu Á khi Singapore bắt đầu vượt Thuỵ Sĩ thành trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Theo Financial News, BNP Paribas Wealth Management dự kiến tuyển thêm 200 nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng cá nhân tại châu Á trong 3-5 năm tới. Còn ông Rory Tapner, Giám đốc điều hành ngân hàng tư nhân Coutts cho biết, ông muốn tăng gấp đôi lượng nhân viên tại châu Á trong 3-5 năm tới.

Ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer coi châu Á là "ngôi nhà thứ hai" và ngân hàng này muốn tăng gấp đôi nhân viên ở châu Á vào năm 2015.

Theo nghiên cứu của Boston Consulting Group, Singapore có tỷ lệ các hộ gia đình triệu phú lớn nhất thế giới tính đến cuối năm 2011. Trong khi tài sản tư nhân tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 10,7% lên 23.700 tỷ USD vào năm 2011, tài sản tư nhân khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu giảm.

Singapore có mức thuế thấp hơn, nội tệ ổn định, đăng ký kinh doanh thuận lợi và các quy định pháp lý rõ ràng khiến quốc gia này hấp dẫn hơn so với Thuỵ Sĩ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước