Các hãng dầu Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/10/2017 14:46 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Guardian Nigeria.

VTV.vn - Theo CNBC, các hãng dầu của Mỹ đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang thị trường châu Á.

Theo CNBC, trong bối cảnh chính sách cắt giảm sản lượng đang buộc các nhà cung cấp vùng Vịnh phải rời bỏ một số thị trường truyền thống tại châu Á, các hãng dầu của Mỹ đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang khu vực này.

Sự chênh lệch giá lớn giữa dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ, hiện đã lên tới 6 USD/thùng – mức cao nhất trong vòng 2 năm qua, đang góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các công ty Mỹ.

Theo Wood Mackenzie, tính đến cuối tháng 9, xuất khẩu dầu của Mỹ đã đạt mức kỷ lục 1,98 triệu thùng/ngày và con số này được dự báo sẽ tăng lên hơn 3 triệu thùng vào năm 2022. Một phần ba trong số này sẽ được tiêu thụ bởi các quốc gia châu Á.

Mỹ sẽ tăng xuất khẩu dầu sang châu Á Mỹ sẽ tăng xuất khẩu dầu sang châu Á

VTV.vn - Dầu khí đá phiến của Mỹ đang được chuyển đến châu Á giữa bối cảnh sản lượng khai thác dầu tại đây được dự đoán tăng nhanh trong những năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước