Các ngân hàng Nga thua lỗ do khủng hoảng Ukraine

TCKD-Thứ ba, ngày 22/04/2014 16:42 GMT+7

Năm 2014 có thể sẽ là một năm thua lỗ với các ngân hàng ở Moscow, Nga, do các phân khúc sinh lợi đều giảm mạnh.

Các ngân hàng đầu tư ở Moscow, dẫn đầu là các ngân hàng có vốn nhà nước VTB Capital và Sberbank CIB cùng JPMorgan Chase & Co, cho đến nay đã phải chịu thiệt hại 67% các khoản phí ngân hàng do căng thẳng với Ukraine, khiến Nga đứng trước nhiều nguy cơ chịu thêm trừng phạt từ phía Mỹ và châu Âu.

Theo số liệu của công ty tư vấn Freeman & Co., tính đến ngày 20/4/2014, các ngân hàng chỉ thu về 108 triệu USD đối với các thương vụ ở Nga, so với 325 triệu USD cùng kỳ năm 2013.

Các phân khúc sinh lợi giảm mạnh, trong đó phí từ mua bán và sáp nhập hạ 33%, thu nhập từ cho vay các tập đoàn tụt 88%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước