Các ngân hàng thương mại gửi USD ra nước ngoài tăng đột biến trong quý III/2015

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/04/2016 14:32 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách VERP, hơn 6 tỷ USD là số tiền mà các ngân hàng thương mại đã gửi ra nước ngoài trong quý III/2015

Theo VERP, con số trên cho thấy diễn biến bất thường trong cán cân thanh toán ngoại tệ của Việt Nam.

Thông thường từ trước tới nay, các ngân hàng trong nước chỉ nhận tiền gửi, ít có trường hợp mang tiền gửi ra nước ngoài. Nhưng riêng quý III/2015, các ngân hàng lại có xu hướng gửi nhiều tiền USD ra nước ngoài.

Theo lý giải của VEPR, sự đột biến này xuất phát từ việc nhu cầu vay ngoại tệ của các doanh nghiệp giảm mạnh khiến các ngân hàng thương mại phải gửi tiền ra nước ngoài để sinh lời mặc dù lãi suất cũng rất thấp.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế độc lập khác, việc các ngân hàng gửi tiền USD ra nước ngoài xuất phát từ nhu cầu thanh toán ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu, biến động theo nhu cầu mùa vụ và để tận dụng nguồn tiền gửi USD không kỳ hạn của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước