Các Ngân hàng Trung ương ồ ạt mua vàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/05/2016 22:52 GMT+7

VTV.vn - Công ty nghiên cứu Capital Economics đưa ra thông tin này sau khi phân tích số liệu từ Hội đồng Vàng thế giới.

Theo đó, các Ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới đã mua ròng 45 tấn vàng trong quý I năm nay, đẩy giá kim loại quý này tăng 19%.

Lần đầu tiên trong 15 tháng, vàng đã phá mốc 1.300 USD/ounce trước khi điều chỉnh, nguyên nhân lớn nhất là do các nước đang muốn đa dạng hóa tài sản, giảm tỷ lệ nắm giữ đồng USD.

Trên thực tế, giá vàng và USD thường biến động ngược chiều, do đó vàng sẽ được sử dụng như một công cụ hiệu quả để phòng vệ trước các biến động của đồng bạc xanh. Một số chuyên gia thậm chí lạc quan rằng, giá vàng trong quý II còn có thể dao động từ 1.300 đến 1.400 USD/ounce.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước