Các nhà bán lẻ Anh kêu gọi “đóng băng” thuế kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/08/2019 06:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Hơn 50 nhà bán lẻ của Anh đã kêu gọi chính phủ nước này "đóng băng" thuế kinh doanh để giúp lĩnh vực đang gặp khó khăn này.

Hàng chục nhà bán lẻ của Anh, trong đó có những cái tên nổi tiếng như: Sainsbury's, Marks & Spencer, Asda và Morrisons, kêu gọi chính phủ nước này "đóng băng" thuế kinh doanh.

Trong bức thư gửi tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Sajid Javid, các nhà bán lẻ cho rằng ngành công nghiệp này hiện là khu vực kinh tế tư nhân lớn nhất tại Anh, sử dụng 3 triệu lao động, đóng góp 5% cho nền kinh tế nhưng đang phải gánh khoản thuế kinh doanh lên tới 25%. Trong bối cảnh ảm đảm do Brexit gây ra, chính phủ cần bãi bỏ cách tính thuế kinh doanh kiểu lũy tiến này. 

Năm 2018, khoảng 2.500 cửa hàng bán lẻ tại Anh đã phải đóng cửa. Tháng trước, tân Thủ tướng Boris Johnson thông báo một quỹ trị giá 4,3 tỷ USD nhằm hỗ trợ các trung tâm thương mại.

Doanh thu của các nhà bán lẻ tại Anh thấp kỷ lục Doanh thu của các nhà bán lẻ tại Anh thấp kỷ lục

VTV.vn - Do tác động tiêu cực của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, doanh thu của các nhà bán lẻ nước này ảm đạm nhất kể từ năm 1995.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước