Các nhà tài trợ World Cup tạo áp lực FIFA làm rõ nghi án chạy tiền

TCKD-Thứ ba, ngày 10/06/2014 18:05 GMT+7

Các nhà tài trợ của World Cup như: Adidas, Visa, Sony, Coca Cola, BP… liên tiếp đồng loạt lên tiếng yêu cầu FIFA điều tra tận gốc nghi án nhận hối lộ của FIFA để giành quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.

Mức độ phổ biến của môn thể thao vua đồng nghĩa với việc bất cứ nhà tài trợ nào quyết định rút lui thì sẽ có một hàng dài các nhà tài trợ khác mong muốn nhảy vào.

Theo FIFA, họ đã cắt cử điều tra viên để theo dõi vụ việc và sớm có báo cáo chi tiết trong vòng 6 tuần tới – khoảng một tuần ngay sau vòng chung kết World Cup. FIFA cho biết, nếu có dấu hiệu tham nhũng, Qatar sẽ bị truất quyền đăng cai World Cup.

Mặc dù kết quả điều tra ra sao thì chưa ai dám chắc áp lực thường trực từ các nhà tài trợ sẽ gây không ít khó khăn cho FIFA vốn đã từ chối cáo buộc hối lộ trong nhiều năm qua.

Để biết thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước