Các nước châu Âu cắt giảm lãi suất đối phó nguy cơ giảm phát

Tài Phan - Kim Huệ (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 17:02 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ đối với Eurozone, vòng xoáy giảm phát hiện đang là nguy cơ hiện hữu trên toàn khu vực châu Âu, điển hình là 2 nền kinh tế nằm ngoài Eurozone là Anh và Thụy Điển.

Để đối phó với rủi ro giảm phát, các quốc gia thường đưa ra một số chính sách tiền tệ nhất định, ví dụ như cắt giảm lãi suất.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu đều đã thực hiện bơm tiền. Đan Mạch thậm chí còn hạ lãi suất thấp hơn nữa, xuống - 0,75%.

Tính từ đầu năm tới nay hiện đã có 17 quốc gia trên thế giới thực hiện cắt giảm lãi suất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước