Các nước đang phát triển mất 6,6 nghìn tỷ USD vì trốn thuế và tham nhũng

Thanh Lâm (TCKD)-Thứ ba, ngày 16/12/2014 21:41 GMT+7

Ảnh minh họa

Đó là báo cáo mới nhất của Tổ chức Liêm chính Toàn cầu GIF.

6,6 nghìn tỷ USD là khoản tiền mà các nước đang phát triển đã mất đi do các hoạt động tham nhũng và trốn thuế trong suốt một thập kỷ qua. 6,6 nghìn tỷ USD là số tiền còn lớn hơn nhiều so với các khoản viện trợ quốc tế mà các nước này nhận được.

Trong số các quốc gia được kể tên, Trung Quốc là nước chịu thiệt hại nhiều nhất với khoản thất thoát 1,25 nghìn tỉ USD từ năm 2003 đến 2012. Nga, Mexico, Ấn Độ và Malaysia cũng nằm trong danh sách 5 nước đứng đầu chịu thiệt hại.

Theo các chuyên gia kinh tế, những giao dịch tài chính bất hợp pháp này đang gia tăng nhanh chóng, các tổ chức quốc tế, các quốc gia cần chú ý và tìm cách giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước