Các nước phát triển chi 10 tỉ USD chống biến đổi khí hậu

Thanh Lâm (TCKD)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 22:01 GMT+7

Hình minh họa

Đây là một động thái đáng khích lệ tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Lima, thủ đô Peru.

Theo đó, các nước phát triển vừa cam kết đóng góp hơn 10 tỉ USD cho các nước nghèo để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng nhằm hỗ trợ các nền kinh tế trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, khắc phục tình trạng Trái đất nóng lên, lở đất hay mực nước biển dâng cao.

Trong số các nước tham gia Hội nghị, Australia - nước có lượng khí thải trên đầu người cao nhất thế giới đã cam kết chi gần 165 triệu USD. Trước đó, Mỹ cũng tuyên bố đóng góp 3 tỉ USD. Các khoản đóng góp đều được chuyển vào Quỹ Khí hậu xanh để cứu trợ các nước nghèo.

Cũng trong Hội nghị, các nước thể hiện nỗ lực để đạt được một công ước về biến đổi khí hậu vào tháng 12 năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước