Các tập đoàn năng lượng đồng loạt kiện chính phủ Đức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/03/2016 16:35 GMT+7

VTV.vn - Các tập đoàn năng lượng đã đâm đơn kiện chính phủ Đức về quyết định đóng cửa các nhà máy hạt nhân gây thiệt hại lớn cho các tập đoàn này.

Toà án Hiến pháp liên bang Đức ngày hôm qua (15/3) đã bắt đầu xem xét đơn kiện của các tập đoàn năng lượng lớn nhất nước này kiện chính phủ Đức vì quyết định đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân sau thảm hoạ động đất sóng thần tại Fukushima (Nhật Bản) hồi năm 2011.

Trong trường hợp thắng kiện, các tập đoàn có thể buộc chính phủ Đức phải đền bù thiệt hại hàng tỷ Euro nếu vẫn muốn thực hiện quyết định kể trên. Hiện chính phủ Đức đã đồng ý thảo luận về việc chia sẻ thiệt hại với điều kiện các tập đoàn phải rút đơn kiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước