Các thị trường mới nổi có nguy cơ sụt giảm 20% so với đỉnh

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 06:08 GMT+7

Ảnh minh họa: EPA

VTV.vn - Với quá nhiều rủi ro đe dọa các thị trường mới nổi, Morgan Stanley đã hạ mức mục tiêu 12 tháng cho chỉ số MSCI của các thị trường này từ 1.160 xuống còn 1.000.

Chiến lược gia của Morgan Stanley cho biết, chứng khoán của các thị trường mới nổi này có nguy cơ rơi vào tình trạng gấu, đồng nghĩa sụt giảm 20% so với đỉnh và tâm lý nhà đầu tư cực kỳ bi quan.

Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, bao gồm cả việc lãi suất tăng, giá dầu lên cao và căng thẳng thương mại.

Nhiều cổ phiếu Trung Quốc được thêm vào chỉ số MSCI Thị trường mới nổi Nhiều cổ phiếu Trung Quốc được thêm vào chỉ số MSCI Thị trường mới nổi IMF cảnh báo nguy cơ rút vốn ồ ạt khỏi các thị trường mới nổi IMF cảnh báo nguy cơ rút vốn ồ ạt khỏi các thị trường mới nổi Giới đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi các thị trường mới nổi Giới đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi các thị trường mới nổi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước