Các thương vụ hàng tỷ USD với Iran có nguy cơ đổ vỡ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/05/2018 10:20 GMT+7

VTV.vn-Số phận bản thỏa thuận hạt nhân Iran không chỉ khiến các tập đoàn năng lượng phải "nín thở" chờ đợi mà nhiều thương vụ các nước phương Tây ký với Iran cũng có nguy cơ đổ vỡ.

Tháng 12/2016, Airbus ký thỏa thuận bán 100 máy bay với giá niêm yết khoảng 19 tỷ USD cho hãng hàng không quốc gia IranAir. Không chậm chân, Boeing cũng giành bản hợp đồng với IranAir để bán 80 máy bay với giá 17 tỷ USD. 

Tuy nhiên, cho đến nay Boeing vẫn chưa thể giao một chiếc máy bay nào cho Iran. Trong khi, Airbus cũng chỉ mới giao được 2 chiếc máy bay tới quốc gia Hồi giáo này và 3 chiếc đang phải đắp chiếu trong kho. Ít nhất 10% các linh kiện máy bay của Airbus có xuất xứ từ Mỹ, đồng nghĩa với việc "ông lớn" này phải được sự cho phép của Bộ Tài chính Mỹ mới có thể bán máy bay cho Iran.

Các nhà sản xuất ô tô lớn như Peugeot, Renault và Volkswagen cũng cho biết những thỏa thuận thương mại trị giá tỷ USD của họ liên quan đến việc mở nhà máy sản xuất hay xuất khẩu ô tô với Iran sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến chính trị của thỏa thuận hạt nhân nói trên.

Iran cảnh báo Mỹ nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cảnh báo Mỹ nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Ngày 6/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo, Mỹ sẽ phải hối tiếc nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran với nhóm P5+1 hồi năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước