Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam

Phương Dung-Thứ tư, ngày 11/06/2014 13:24 GMT+7

Dưới đây là một số đánh giá khá tích cực và thú vị của các tổ chức quốc tế về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam.

“Chỉ số tình cảm thị trường biên giới” có lẽ là một cụm từ khá lạ lẫm với người Việt Nam, nhưng đây lại là thước đo quen thuộc của tờ Nhật báo phố Wall để đánh giá sự quan tâm của các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới đối với các thị trường mới nổi quy mô nhỏ. Với tỷ lệ 25%, Coca-cola, General Electric, Dell… và gần 200 ông lớn khác đã lựa chọn Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia được quan tâm đầu tư nhiều nhất.

Cũng chung một nhận định tích cực, IMF mới đây cũng đưa ra nhận định rằng kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang phát triển tốt, lạm phát giảm đáng kể, dự trữ ngoại hối tăng và tăng trưởng ở mức hợp lý.

Người Việt vẫn đang tiếp tục chi tiêu nhiều hơn cho dược phẩm, hiện đã là 35 USD/năm cho mỗi người, dự kiến trong vòng 6 năm tới con số này sẽ tăng gấp 2,5 lần. Hiện Việt Nam vẫn là một trong những nước có mức tiêu thụ thuốc thuộc diện thấp trong khu vực, nhưng với con số dự báo này của công ty Global Data, các công ty dược có thể lạc quan vào cơ hội phát triển trong những năm tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước