Cách thức vận hành của nhà thờ - Bạn đã biết?

Minh Hậu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 21:04 GMT+7

VTV.vn - Những khoản tiền tài trợ thường được các Giáo hội, trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận tái đầu tư nhằm tạo ra lợi nhuận cho các hoạt động trong tương lai.

Ví dụ như Giáo hội Anh, năm 2016 đã chi 230 triệu Bảng để trả lương giáo sĩ, giám mục và đặc biệt là duy trì hoạt động của các nhà thờ.

Các nhà thờ Thiên chúa giáo tại Đức được định giá lên đến 345 tỷ Euro. Từ số tiền quyên góp có được, họ đa dạng hoá danh mục đầu tư, từ cổ phiếu, bất động sản, làm bia hay thậm chí là sản xuất phim.

Doanh số bán sách kinh thánh cũng đem lại cho các nhà thờ lợi nhuận không hề nhỏ với 3 tỷ bản đã được bán hết. Hoạt động trên quy mô lớn khiến số nhân công tại các nhà thờ của Đức lên tới hơn 1 triệu người – chỉ xếp sau Chính phủ Đức.

Không riêng gì tại Đức, ở Mỹ, mức đóng góp của các ngành kinh doanh liên quan đến tín ngưỡng thậm chí còn cao hơn 10 ngành công nghệ lớn nhất của quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước