Cải thiện cơ chế xác định tiền lương trong bối cảnh hội nhập

Quang Linh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 25/11/2014 15:00 GMT+7

Hội thảo trong buổi sáng 25/11. (Ảnh: Dân trí)

Đó là nội dung chính của cuộc Hội thảo quốc tế do Bộ LĐ-TB&XH, Hội đồng Tiền lương quốc gia và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức tại Hà Nội từ 25-26/11.

Các chuyên gia sẽ tập trung phân tích những thách thức và xu hướng tiền lương trong khu vực và toàn cầu; nỗ lực và các chính sách cải thiện tiền lương ở Việt Nam.

Hội thảo sẽ đi sâu bàn luận về việc thương lượng tập thể để điều chỉnh tiền lương trên cơ sở mức lương tối thiểu; các phương pháp xác lập tiền lương và tác động của điều chỉnh lương tối thiểu tới doanh nghiệp.

Hiện nay, tỷ lệ lao động hưởng lương ở Việt Nam chiếm khoảng 35%, thấp so với mức trung bình của thế giới hơn 50%. Hội thảo sẽ giúp các cơ quan chính sách, doanh nghiệp của Việt Nam hoàn thiện chính sách tiền lương theo kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước