Cần 965.000 tỉ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng trong 5 năm tới

Đức Chung - Phạm Thành (TCKD)-Thứ ba, ngày 09/12/2014 21:03 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo Bộ GTVT, từ nay đến năm 2020, ngành Giao thông cần 965.000 tỉ đồng cho nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng.

Tuy nhiên, ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được khoảng 47% nguồn vốn này, do vậy làm thế nào để thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông đang được Bộ GTVT triển khai.

Trong ba năm qua, ngành Giao thông đã huy động được khoảng 125.000 tỉ đồng vốn ngoài ngân sách. Riêng năm 2014, có 19 dự án với tổng mức đầu tư gần 43.000 tỉ đồng được huy động từ nguồn vốn này.

Việc bán các dự án cao tốc để lấy tiền tiếp tục đầu tư vào các dự án giao thông đang là một trong những giải pháp được ngành giao thông thực hiện. Bên cạnh đó, việc thu hút vốn ngoài ngân sách đầu tư vào các lĩnh vực đường sắt, đường biển và hàng không cũng sẽ tiếp tục được Bộ Giao thông triển khai.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước