Cần Thơ thu ngân sách vượt 40% kế hoạch

Thanh Chương-Thứ sáu, ngày 29/11/2013 09:00 GMT+7

 Trong khi nhiều địa phương không thể hoàn thành chỉ tiêu thì năm 2013 Cần Thơ dự kiến thu ngân sách vượt gần 40% dự toán Bộ Tài chính giao.

Năm 2013, tuy gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, thị trường nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn năng động, linh hoạt duy trì tốc độ tăng trưởng. Đây là điều kiện tiên quyết giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế đúng thời gian quy định. Hơn lúc nào hết cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận được sự đồng hành, chia sẽ khó khăn của ngành thuế, trong đó việc thành phố kịp thời tuyên dương hơn 400 đơn vị gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế có ý nghĩa động viên, cổ vũ rất lớn.

Đến thời điểm này, Cục Thuế Cần Thơ đã thu đạt 8/12 nguồn thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng 90%, 4 đơn vị quận, huyện thu vượt dự toán là Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Cái Răng. Riêng Cục Hải quan thu ngân sách cũng đạt trên 1.200 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu năm 2013. Với phương châm thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng nguồn thu cũ, khai thác nguồn thu mới, năm nay thành phố Cần Thơ ước đạt tổng thu trên 9.600 tỷ đồng, vượt 35,5% dự toán Bộ Tài chính giao.

Ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ cho biết: "Từ đầu năm, chúng tôi đã triển khai các giải pháp quyết liệt để thu ngân sách. Trong đó địa phương có sự chỉ đạo chặt chẽ, huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Trong ngành cũng sắp xếp, lựa chọn cán bộ có năng lực quản lý, khai thác nguồn thu".

Năm 2013, dự kiến hơn 40 tỉnh thành của cả nước trong đó có 4 thành phố trực thuộc Trung ương không đạt chỉ tiêu thu ngân sách. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Cần Thơ thu vượt kế hoạch là nỗ lực đáng ghi nhận. Từ kết quả này, địa phương có thêm nguồn lực hoàn thành 18/22 chỉ tiêu, giữ vững mức tăng trưởng cao so với cả nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước